Tàu 952: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

HQ Online -

Những năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Tàu 952, Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân luôn đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, vừa tham gia trực bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm cứu nạn, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển.

Tàu 952 là loại tàu phục vụ, có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ và chiến đấu, tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Chúng tôi đến thăm Tàu 952 đúng lúc tàu vừa trở về sau chuyến thực hiện nhiệm vụ trực trên biển. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều tất bật tập trung dọn dẹp vệ sinh tàu, làm mọi công tác chuẩn bị để bắt kịp tiến độ huấn luyện cùng với đơn vị.

Tàu 952 thực hiện nhiệm vụ trực trên biển

Đại úy Trần Quang Hưởng, Thuyền trưởng Tàu 952 chia sẻ: Tập thể tàu luôn đoàn kết, thống nhất, an tâm tư tưởng công tác. Cán bộ, chiến sĩ đa số có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, tâm huyết, trách nhiệm với đơn vị, hăng hái, xung kích đi đầu trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện, toàn tàu luôn quán triệt và chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của trên, thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thi đua “Huấn luyện giỏi, chính quy, an toàn, làm chủ”. Tàu thực hiện đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt”; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng đơn vị “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Hàng năm, tàu đều hoàn thành 100% nội dung, chư­ơng trình kế hoạch huấn luyện chiến đấu, quân số đạt trên 98,8%; kết quả kiểm tra các các nội dung 100% khá, giỏi. Tham gia diễn tập sát hạch chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật do Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Lữ đoàn tổ chức 100% khá, giỏi, trên 80% giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Năm 2017 Tàu 952 đạt giải Nhất khối tàu phục vụ trong Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Vùng 3; năm 2018, 2019, 2020 tàu đạt giải Nhất Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Lữ đoàn; năm 2021 tàu đạt giải Ba Hội thao huấn luyện tàu cấp Vùng. Liên tục từ năm 2017-2021 tàu đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Tàu 952 lai dắt tàu cá ngư dân bị nạn vào bờ

Bên cạnh việc duy trì hiệu quả công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy tàu thường xuyên tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Trong đó tàu tập trung chủ yếu vào giáo dục nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, đổi mới phong cách, tác phong công tác”; thực hiện có hiệu quả mô hình "Tàu chính quy mẫu mực" gắn với xây dựng “Đơn vị 3 tiêu biểu”.

Đại úy Hoàng Văn Tùng, Chính trị viên tàu cho biết: Những năm gần đây, tình hình trên biển có những diễn biến phức tạp. Toàn tàu luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, các chế độ SSCĐ; xây dựng, hiệu chỉnh và bổ sung các phương án bảo vệ an toàn đơn vị, nhất là trong thời gian cao điểm diễn ra các các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Từ năm 2017 đến nay, tàu đã hơn 100 lần hoạt động trên biển, với quãng đường hoạt động hơn 80.000 hải lý… Tàu thường xuyên tham gia có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, kịp thời động viên, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn ra biển xa, phát triển kinh tế, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Năm 2017, Tàu đã cứu nạn thành công tàu cá ĐNa 90307 TS và 10 thuyền viên, được Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tàu đã làm tốt công tác tuyên truyền, cấp phát tài liệu về Luật Biển Việt Nam cho 60 lượt tàu cá.

Từ 2014 đến 2021, Tàu 952 liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Tàu được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba (2014), Bằng khen của Bộ Quốc phòng (2016, 2018, 2020), Bằng khen Quân chủng Hải quân (2016, 2017) và nhiều phần thưởng khác.

Bài, ảnh: Nguyễn Khắc Cừ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn