Tàu 639 hỗ trợ tàu cá Bình Định bị đứt neo

HQ Online -

Ngày 5/10, Tàu 639, Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 đã kịp thời hỗ trợ tàu cá BĐ 98188 TS tránh trú áp thấp nhiệt đới và hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Trước đó, lúc 16 giờ 43 phút cùng ngày, Tàu 639 đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì nhận được lệnh của chỉ huy Vùng 4 về việc hỗ trợ tàu cá Bình Định bị đứt neo tại vị trí cách đảo Tốc Tan về phía Tây Nam 6,5 hải lý.

Tàu 639 tiếp cận, hỗ trợ tàu cá làm dây neo

Đến 16 giờ 50 phút, Tàu 639 liên lạc được với tàu cá, hướng dẫn cơ động về vị trí neo đậu của tàu. Đến 19 giờ 30 phút, tàu cá vào lòng hồ đảo Tốc Tan, Tàu 639 đã tiếp cận và hỗ trợ tàu cá làm dây, neo đậu tránh trú an toàn trong điều kiện trời tối, sóng cấp 5, cấp 6.

Sau đó, cán bộ, chiến sĩ Tàu 639 đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thuốc, lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho ngư dân để tàu cá kéo dài thời gian hoạt động trong điều kiện áp thấp nhiệt đới còn kéo dài.

Ngư dân Tàu BĐ 98188 TS nhận đồ hỗ trợ từ Tàu 639

Trong quá trình tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Tàu 639 chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống Covid-19.

Tin, ảnh: Viết Hùng, Văn Việt

Tàu cá BĐ 98188 TS do ông Huỳnh Xuân Đoan, 39 tuổi, quê ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Tàu chở đá lạnh, dầu, nước cho các tàu đánh cá; đã hoạt động trên biển được 25 ngày; trên tàu có 4 ngư dân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn