Tàu 632 hỗ trợ tìm kiếm ngư dân tàu cá Kiên Giang mất tích

HQ Online -

5 giờ sáng 15-11, tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 61093 TS đang neo đậu cách Tây Nam đảo Phú Quốc hơn 40 hải lý thì bất ngờ bị ngập nước. Trên tàu có 5 ngư dân.

Chiến sĩ Tàu 632 quan sát mắt ở khu vực ngư dân mất tích

Do thời điểm xảy ra sự cố sóng to, gió lớn, nước tràn tàu nên các ngư dân đã nhảy xuống biển. 3 ngư dân sau đó đã được một tàu cá khác vớt được, 2 ngư dân còn lại mất tích.

Nhận được thông tin, Vùng 5 Hải quân đã điều Tàu 632 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127 nhanh chóng đến hiện trường. Hồi 19 giờ 25, Tàu 632 đã đến vị trí tàu cá gặp nạn, đưa ngư dân được cứu vớt lên tàu chăm sóc sức khỏe và tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Cán bộ Tàu 632 trao đổi thông tin với ngư dân gặp nạn

Đến 22 giờ, theo đề nghị của ngư dân, Tàu 632 đã hỗ trợ nhiên liệu cho Tàu KG 90541 TS để tàu này lai kéo Tàu KG 61093 TS vào bờ.

Chiều nay (16-11), 1 trong số 2 ngư dân mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe yếu. Ngư dân cuối cùng bị mất tích đang được các tàu trong khu vực tích cực tìm kiếm.

Tin, ảnh: Văn Định

Tàu cá KG 61093 TS do ông Lê Xuân Hải quê ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng. Thuyền viên vẫn đang mất tích là Trần Văn Vẹo, 32 tuổi quê ở Kiên Giang.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn