Tàu 286-Lê Quý Đôn rời Nha Trang lên đường thăm Malaysia

HQ Online -

Sáng 24/9, Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân Việt Nam) cùng đoàn công tác do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã rời Nha Trang (Khánh Hòa) thực hiện chuyến thăm, giao lưu với Hải quân Malaysia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên và kíp tàu.

Cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hải quân tiễn đoàn công tác

Các hoạt động của chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển.

 

Đoàn công tác cùng thủy thủ Tàu 286 chào cảng

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ đến chào xã giao chính quyền địa phương, căn cứ Lumut của Hải quân Malaysia; tổ chức tiệc chiêu đãi, thăm và giao lưu văn hóa, thể thao với Hải quân Malaysia; tham quan di tích lịch sử, văn hóa địa phương. 

Tàu 286-Lê Quý Đôn sẽ luyện tập vận động đội hình trên biển với Tàu buồm KLD TUNAS SAMUDERA của Hải quân Malaysia. Kết hợp chuyến công tác, Học viên Hải quân tổ chức huấn luyện thực hành đi biển đường dài, nâng cao năng lực chỉ huy, thao tác vũ khí trang bị, xử lý các tình huống thực tế trên biển cho kíp tàu và học viên đào tạo sĩ quan năm cuối...

Đại diện các tổ của đoàn công tác ký kết giao ước thi đua

Trước khi xuất bến, Học viện Hải quân đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ và phát động thi đua với chủ đề “Bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ cương; năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện trên biển và đối ngoại quốc phòng năm 2022”.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn