Sơ kết 2 năm thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội

HQ Online -

Sáng 3-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội (2019-2020) và sơ kết phong trào thi đua (PTTĐ) "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt" giai đoạn 2010-2020. Hội nghị diễn ra tại 151 điểm cầu trong toàn quân.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Theo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo” các mục tiêu đề ra đều cơ bản đạt được. Qua 2 năm triển khai đề án, cơ chế quản lý tài chính trong quân đội đã bảo đảm tuân thủ pháp luật của Nhà nước về tài chính, ngân sách. Đề án bổ sung thêm quy trình lập nhu cầu dự toán ngân sách và quy định chặt chẽ hơn về điều chỉnh dự toán ngân sách năm, chuyển nguồn ngân sách sang năm sau theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị đinh số 162/2016/NĐ-CP; khắc phục được tình trạng xây dựng nhu cầu ngân sách thiếu cơ sở pháp lý, thiếu cơ sở dữ liệu; tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách, đặc biệt là ngân sách chi thường xuyên.

Việc phân bổ phần lớn ngân sách ra kho bạc cho các đơn vị đã đảm bảo tuân thủ triệt để các quy định của Nhà nước. Mô hình tổ chức và quản lý trong quân đội bao gồm nhiều cấp dự toán, một số nội dung ngân sách thực hiện phương thức cấp phát, thanh toán riêng. Phạm vi quản lý ngân sách chi thường xuyên ngày càng được mở rộng theo trung hạn góp phần giúp quân đội hoạch định được các chiến lược dài hạn, tăng tính chủ động trong bố trí, phân bổ ngân sách bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn lực để nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng… 

Giai đoạn 2010-2020, PTTĐ "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt" luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan tài chính các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo. PTTĐ gắn kết chặt chẽ với các phong trào khác, thực sự là động lực to lớn để các tập thể, cá nhân tích cực, tực giác, hăng hái huấn luyện, công tác, lao động sản xuất; góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... Từ PTTĐ đã xuất hiện nhiều nhân tố mới và điển hình tiên tiến trong thời kỳ mới, tiêu biểu là 48 đơn vị, doanh nghiệp được tặng cờ thưởng; 133 đơn vị, doanh nghiệp và 135 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những điểm hạn chế, nguyên nhân của những bất cập, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thời gian tới PTTĐ "Xây dựng đơn vị quản ký tài chính tốt” và Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo” đạt được những kết quả tốt hơn.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, PTTĐ "Xây dựng đơn vị quản ký tài chính tốt” phải bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực tiễn ở cơ quan, đơn vị; gắn chặt với các PTTĐ khác. Ngành tài chính quân đội tiếp tục tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện cơ chế tài chính mới, bảo đảm đúng luật định; phối hợp các cấp, các ngành xây dựng mức tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật nội bộ để tạo điều kiện lập, phân bổ ngân sách; tăng cường kiểm tra, giám sát, hạn chế thấp nhất vi phạm quy tắc công tác tài chính. Các cấp cần xây dựng ngành tài chính theo hướng tinh, gọn, mạnh từ cơ quan chiến lược đến các đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu lập dự toán, công tác quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý tài chính.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN ĐƯỢC BỘ QUỐC PHÒNG KHEN THƯỞNG

CỜ THƯỞNG ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC: Bộ Tư lệnh Vùng 4; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

BẰNG KHEN TẬP THỂ: Phòng Tài chính Quân chủng Hải quân; Học viện Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 5; Lữ đoàn 162, Vùng 4; Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật.

BẰNG KHEN CÁ NHÂN: Đại tá Nguyễn Ngọc Phùng, Trưởng phòng Tài chính Hải quân; Trung tá Trần Thị Huyền, Trưởng phòng Tài chính Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật; Trung tá Vũ Khoa Trường, Trưởng ban Tài chính Vùng 4; Trung tá Đỗ Ngọc Hân, Trưởng ban Tài chính Học viện Hải quân; Đại úy QNCN Vũ Văn Thắng, Nhân viên Kế toán, Ban Tài chính Vùng 5.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn