Sáng kiến thiết thực, làm chủ vững chắc
HQVN -
Những năm qua, các nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân ngày càng bám sát thực tiễn nhiệm vụ. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong đơn vị đã cho ra đời nhiều sáng kiến hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo kỹ thuật và khả năng SSCĐ.
Sáng kiến tiêu biểu-hiệu quả thiết thực
Năm 2024, sáng kiến “Thiết bị kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống thủy lực” của Lữ đoàn 681 đã xuất sắc giành Giải A Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Thiếu tá Phạm Trung Thông-một thành viên trong nhóm tác giả của sáng kiến chia sẻ: Trước đây, đơn vị gặp khó khăn trong việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thủy lực của tổ hợp tên lửa và ra đa, do thiếu thiết bị chuyên dụng dẫn đến thời gian kiểm tra kéo dài. Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu, thiết kế ra một thiết bị nhỏ gọn, cho phép kiểm tra chính xác van, cảm biến mà không cần tháo rời, tiết kiệm 80% thời gian và phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện kỹ thuật tại đơn vị. Cán bộ, nhân viên có thể thao tác thực tế trên thiết bị, qua đó nắm vững nguyên lý hoạt động và kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thủy lực.
Sáng kiến “Thiết bị hỗ trợ tháo lắp moayơ bánh xe đặc chủng” được ứng dụng trong thực tế tại Lữ đoàn 681. Ảnh: CTV
Một sản phẩm khác là sáng kiến “Thiết bị hỗ trợ tháo lắp moayơ bánh xe đặc chủng” của Thiếu tá QNCN Cao Văn Hảo. Đây là bộ thiết bị chuyên dụng phục vụ tháo lắp moayơ bánh xe trên xe đặc chủng, hỗ trợ bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phanh cùng hệ thống bơm lốp tự động; vận hành bằng các cơ cấu cơ khí như ray trượt chuyển động ngang/dọc và trục vít nâng/hạ, đảm bảo thao tác đơn giản, dễ dàng di chuyển và tháo lắp. Toàn bộ nguyên vật liệu và linh kiện được mua sắm trong nước, gia công và lắp ráp chắc chắn, đáp ứng yêu cầu an toàn. Thiết bị đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình lắp đặt, tránh hư hỏng vòng phớt làm kín và các cơ cấu khác, đồng thời giảm thiểu được 70% nhân lực.
Hai thiết bị trên đều là sản phẩm từ phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế của Lữ đoàn 681, được lãnh đạo các cấp đánh giá có tính ứng dụng cao, có thể sử dụng cho nhiều trang bị kỹ thuật khác trong Quân chủng.
Trong 3 năm trở lại đây, Lữ đoàn có hơn 30 sáng kiến, cải tiến, trong đó nhiều sáng kiến đã triển khai thành công. Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Lữ đoàn trưởng cho biết: Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật này đều xuất phát từ thực tế tại đơn vị, do đó khi áp dụng đều giải quyết hiệu quả vấn đề mà trang bị đang gặp phải, rút ngắn thời gian sửa chữa, huấn luyện và tiết kiệm ngân sách.
Đồng bộ nhiều giải pháp
Hiện nay, Lữ đoàn 681 đang vận hành đồng thời các tổ hợp khí tài hiện đại và khí tài đã qua sử dụng nhiều năm. Các khí tài hiện đại đòi hỏi làm chủ công nghệ phức tạp; nhưng sau giai đoạn chuyển giao, việc mua linh kiện chính hãng hoặc mời chuyên gia nước ngoài hỗ trợ sửa chữa bị gián đoạn do yếu tố khách quan. Trong khi đó, các khí tài cũ đã ngừng sản xuất, không còn vật tư, phụ tùng thay thế trên thị trường. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật phải sáng tạo, linh hoạt, tự nghiên cứu cải tiến hoặc chế tạo mới thiết bị thay thế phù hợp.
Trước thực tế đó, Lữ đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiên cứu sáng kiến; phối hợp với đơn vị bạn hoặc mời chuyên gia trong và ngoài quân đội đến huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đơn vị kết nối với các cơ quan liên quan chế thử, nâng cấp một số thiết bị, vật tư. Để khuyến khích cán bộ tích cực nghiên cứu, Lữ đoàn kiến nghị các cấp tăng kinh phí nghiên cứu cơ sở hằng năm, điều chỉnh cơ chế công nhận sáng kiến theo hướng linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian thẩm định…
Đồng thời, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm tới phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật; chỉ đạo triển khai bài bản các hội thi: “Sáng kiến cải tiến ngành hậu cần-kỹ thuật”, “Xe-máy, kho, trạm xưởng tốt” và “Bàn tay vàng”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có đề tài chất lượng.
Nhờ đó, năm 2024, số lượng sáng kiến được ứng dụng tại đơn vị tăng 25%, tỷ lệ cán bộ kỹ thuật trẻ tham gia đề tài cũng tăng đáng kể. Lữ đoàn 681 hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu Vùng 2 về phong trào này. Mỗi năm, đơn vị đăng ký từ 3-6 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật tham gia các cuộc thi cấp trên, trong đó 60-70% được áp dụng vào thực tiễn. Phong trào sáng kiến, sáng chế phát triển đã góp phần bảo đảm tốt VKTBKT, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của đơn vị trong mọi tình huống.
Xuân Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Kiểm tra bắn đạn thật cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang - ( 11-07-25 04:00 )
- Lữ đoàn 954 chủ động luyện tập, sẵn sàng bay biên đội phục vụ diễu binh - ( 11-07-25 01:00 )
- Bế mạc huấn luyện chiến sĩ vệ binh Khóa IV - ( 10-07-25 03:00 )
- Ngành Quân nhu Hải quân học và làm theo gương Bác - ( 10-07-25 03:00 )
- Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - ( 09-07-25 09:00 )