Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 2-7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ quận Hồng Bàng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Quận (5-7-1961 – 5-7-2016). Dự buổi lễ có thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ,Chủ tịch HĐND thành phố trao cờ của Chính phủ và thành phố tặng cán bộ, nhân dân quận Hồng Bàng

Cách đây 55 năm, khu phố Hồng Bàng được thành lập. Quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận đã chủ động, sáng tạo vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Hồng Bàng trở thành quận trung tâm của TP.Hải Phòng.

Đặc biệt, từ 2010 đến nay, tổng mức tăng trưởng kinh tế bình quân của Quận đạt 21,2%/năm; tổng thu ngân sách luôn trong tốp đầu thành phố, năm sau cao hơn năm trước từ 18-33%. Quận đầu tư xây dựng 248 công trình với tổng giá trị 467 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Quận; giải phóng mặt bằng phục vụ trên 35 dự án trong đó có nhiều dự án quan trọng như: Khu đô thị Vinhomes Riverside, khách sạn 5 sao của Tập đoàn Mường Thanh, Đô thị Him Lam, Trung tâm Hành chính quận…

Tiềm lực kinh tế vững chắc đã tạo điều kiện để Quận thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ngày 31-10-2015, Hồng Bàng thiết lập “Cổng giao tiếp điện tử” và “Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại”, bảo đảm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; trở thành đơn vị dẫn đầu thành phố về bộ chỉ số cải cách hành chính, được Trung ương ghi nhận, nhiều tỉnh, thành phố đến học tập kinh nghiệm.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính và tặng bức trướng mang dòng chữ “Anh hùng trong chiến đấu, Anh hùng trong lao động, Xứng đáng vị thế quận trung tâm đi đầu Thành phố” của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố cho nhân dân và cán bộ quận Hồng Bàng.

Cũng dịp này, nhân dân, cán bộ phường Thượng Lý đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; ông Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 14 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Tin, ảnh: PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn