Luyện tập chung Hải quân Việt Nam-Indonesia (CODEX 22B-I). Bài 1: Hiểu biết-Tin cậy-Hợp tác

HQVN -

CODEX 22B-I là hoạt động luyện tập song phương giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia, lần đầu tiên được tổ chức nhằm triển khai, cụ thể hóa “Thỏa thuận về Quy trình chuẩn luyện tập chung giữa Hải quân hai nước” đã được hai bên ký kết vào tháng 12/2021.

Những ngày cuối tháng 8, Tàu 012-Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4)  vượt qua gần 750 hải lý cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam  đã cập cảng Batu Ampar (TP. Batam, Indonesia) bắt đầu thăm, giao lưu và luyện tập chung với Hải quân Indonesia.

Lễ đón đoàn công tác Hải quân Việt Nam tại cảng Batu Ampar theo nghi thức trang trọng của Hải quân Indonesia và phong tục địa phương. Tàu 012-Lý Thái Tổ cập cảng trong nền tiếng quân nhạc chào mừng cùng những điệu múa dân gian. Các thành viên đoàn công tác Hải quân Việt Nam cảm nhận rất rõ sự mến khách, trọng thị của người dân đất nước xứ vạn đảo xinh đẹp dành cho đoàn.

Quang cảnh khai mạc CODEX 22B-I

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4, Trưởng đoàn công tác Hải quân Việt Nam cho biết: Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia thời gian qua đã được hai nước chú trọng, thúc đẩy, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở các cơ chế hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó có Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022, nhiều nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Trong những năm vừa qua quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam-Indonesia không ngừng được củng cố, thúc đẩy thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, lực lượng tàu Hải quân hai nước thăm, giao lưu, diễn tập chung trên biển các sự kiện đa phương quốc tế… Từ năm 2012, hai bên đã thiết lập cơ chế Tham vấn sĩ quan tham mưu thường niên nhằm tiếp tục đưa quan hệ hải quân hai nước đi vào chiều sâu, thực chất. Tại Phiên tham vấn lần thứ 6 vào tháng 12/2021, “Thỏa thuận về Quy trình chuẩn luyện tập chung giữa hải quân hai nước” đã được hai bên ký kết. Đây là dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác, phối hợp hoạt động giữa hải quân hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị song phương, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước.

Trưởng đoàn hải quân hai nước thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trong CODEX 22B-I

Tại lễ khai mạc CODEX 22B-I đại diện của Hải quân hai nước đã cùng trao đổi, thống nhất kế hoạch và nội dung luyện tập chung với mục đích nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của hai bên, tăng cường hiểu biết, tin cậy, hợp tác giữa Hải quân hai nước trên cơ sở quan hệ hợp tác song phương và hợp tác quân sự về lĩnh vực an ninh hàng hải. Chuẩn Đô đốc Kemas M. Ikhwan Madani, Chỉ huy trưởng Căn cứ Hải quân IV (Hải quân Indonesia) bảy tỏ vinh dự được chào đón đoàn Hải quân Việt Nam và Tàu 012-Lý Thái Tổ đã đến tham dự luyện tập chung. Chuẩn Đô đốc Kemas M. Ikhwan Madani nhấn mạnh: Cuộc luyện tập chung lần này nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hiểu biết của Hải quân hai nước, góp phần bảo đảm an ninh hàng hải, tăng cường xây dựng và nâng cao lòng tin lẫn nhau trên biển.

Cuộc luyện tập chung được chia thành 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn tại bến; giai đoạn trên biển, giai đoạn sau luyện tập. Trong đó trọng tâm là giai đoạn trên biển với phần luyện tập thực binh tại khu vực biển phía Đông đảo Bintan với sự tham gia của Tàu 012-Lý Thái Tổ, Vùng 4 Hải quân Việt Nam và Tàu KRI Bung Tomo-357, Trực thăng HS1311 của Hải quân Indonesia. Trong luyện tập, các lực lượng cùng phối hợp, hiệp đồng nhiều khoa mục trong xử lý các tình huống an ninh hàng hải như: Tiếp vận trên biển; vận động đội hình chiến thuật; thông tin ánh đèn, cờ hiệu; chụp ảnh đội hình; tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố máy lái.

Để thực hiện tốt các khoa mục trong CODEX 22B-I, cán bộ, thủy thủ Tàu 012-Lý Thái Tổ đã làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập thành thục các nội dung, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, qua luyện tập chung đã cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thêm từ hải quân nước bạn. Trung tá Phan Thanh Trường, Thuyền trưởng Tàu 012-Lý Thái Tổ cho biết: Cán bộ, thủy thủ của tàu đã chuẩn bị chu đáo, huấn luyện đủ các khoa mục, hoàn thành tốt nội dung luyện tập đã được thống nhất với Hải quân nước bạn, góp phần xây dựng lòng tin, sự tin cậy; cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước.

Bài, ảnh: Đức Thu (Còn nữa)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn