Lữ đoàn 83 hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao

HQ Online -

Sáng 8/12, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính và tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Dự hội nghị có đại biểu cơ quan chức năng Quân chủng, các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng phát biểu chỉ đạo

Trong năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác SSCĐ, huấn luyện chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào vững chắc. Các công trình xây dựng bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian thi công. Lữ đoàn bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, không để thất thoát, lãng phí. Năm 2022, Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn đạt danh hiệu VMTD "mẫu mực, tiêu biểu".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những việc làm được, những điểm còn hạn chế trong năm và đề xuất một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng ghi nhận và biểu dương thành tích Lữ đoàn đã đạt được trong năm vừa qua đồng thời yêu cầu thời gian tới Lữ đoàn tiếp tục khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; nâng cao chất lượng tham mưu, huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện chuyên môn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Lữ đoàn cần làm tốt công tác xây dựng đơn vị điểm công binh toàn quân; chuẩn bị sáp nhập cơ quan hậu cần, kỹ thuật và chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đơn vị.

Các đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" nhận khen thưởng

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, Lữ đoàn có 2 tập thể và 7 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Quân chủng Hải quân công nhận danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu biểu” cho 3 tập thể, tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 5 tập thể, tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" cho 44 đồng chí và danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến cho 13 đồng chí.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn