Lữ đoàn 682 tổ chức rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị

HQ Online -

Sáng 30-6, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị năm 2020. Thượng tá Phạm Văn Kết, Phó Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm 2 năm thực hiện công tác giảng dạy chính trị của Lữ đoàn (2018-2020), làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Hai năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 682 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng. Lữ đoàn duy trì nền nếp nội dung, chương trình, thời gian giáo dục chính trị cho các đối tượng. Năng lực, trình độ, khả năng sư phạm của cán bộ chính trị có tiến bộ theo hướng tiếp cận và phát huy công nghệ hiện đại. Cơ sở vật chất bảo đảm cho giáo dục chính trị ngày càng tốt hơn. Công tác giáo dục chính trị góp phần nâng cao trình độ, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp toàn Lữ đoàn…

Thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và hướng dẫn của các cấp về công tác giảng dạy chính trị; tập trung bồi dưỡng trình độ, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị bằng nhiều hình thức, đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: Tiến Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn