Lữ đoàn 162 rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị và bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

HQ Online -

Sáng 6-7, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2017-2020 và bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2017-2020 nêu rõ: Những năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được nâng lên rõ rệt; quá trình giảng dạy đã vận dụng, kết hợp nhuần nhuyễn nhiều phương pháp; chất lượng, hiệu quả giảng dạy được nâng lên. Công tác giảng dạy chính trị góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành kỷ luật cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị các ý kiến thảo luận đã thẳng thắn đánh giá, rút kinh nghiệm, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Lữ đoàn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cùng 7 biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong thời gian tới.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi

Tại hội nghị, Lữ đoàn đã tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đại úy Trần Văn Tam, Chính trị viên Tàu 381, Hải đội 412; giải Nhì cho Thiếu tá Cao Lê Hiếu, Chính trị viên Tàu 016; Trung tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Tàu 011 và Đại úy Ngô Văn Dương, Chính trị viên Tàu 371, Hải đội 414 đồng giải Ba.

Tin, ảnh: Lê Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn