Lữ đoàn 161: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

HQ Online -

Ngày 24-6, tại TP. Đà Nẵng, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Tham dự hội thi có 21 thí sinh là bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng và cán bộ chính trị của Lữ đoàn.

Quang cảnh khai mạc hội thi

Mỗi thí sinh thực hiện 3 phần thi: Nhận thức (hình thức trắc nghiệm, mỗi đề thi gồm 40 câu hỏi trong thời gian 30 phút); thi giáo án và thi thực hành giảng bài.

Phần thi lý thuyết tập trung vào Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ Việt Nam; các hướng dẫn về việc chuẩn bị, thông qua và phê duyệt bài giảng, thực hiện chế độ thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình trong Quân đội; kiến thức về biển, đảo Việt Nam; nội dung mô hình “đơn vị 3 tiêu biểu”, Chỉ thị 855-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…

Phần thi giáo án và thực hành bài giảng tập trung vào Tài liệu học tập chính trị của hạ sĩ quan - binh sĩ năm 2016 và chiến sĩ mới năm 2017.  

Các thí sinh thực hiện phần thi trắc nghiệm

Điểm mới của hội thi năm nay là Ban tổ chức đề cao kỹ năng giảng bài bằng phương pháp viết bảng truyền thống kết hợp các tranh ảnh, video bổ trợ trên phần mềm powerpoint và trả lời câu hỏi phụ của Ban giám khảo.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn