Lính ra đa Hải quân nấu ăn phục vụ công dân cách ly tập trung ở Hà Tĩnh

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian này cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 525, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đứng chân tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh còn đảm nhiệm bữa ăn hằng ngày cho gần 80 người dân thuộc diện cách ly tại huyện Nghi Xuân.

Chuẩn bị các suất ăn cho mọi người

Bắt đầu từ việc cắt gọt củ quả...

... thái rau, thái thịt...

... đến chế biến những món ăn như chả cá sốt cà chua... đều được những người lính thao tác thành thạo

Chuẩn bị dụng cụ đóng gói...

Chia khẩu phần canh...

... khẩu phần rau xanh, thịt lợn...

... được làm rất khoa học

Sau khi đóng gói vào hộp xốp, che chắn cẩn thận, các suất cơm sẽ được bàn giao cho đoàn viên thanh niên các xã Cương Gián, Xuân Liên vận chuyển đến trung tâm cách ly

Ông N.T.T trở về từ Thái Lan được hơn 1 tuần cho biết: Bữa ăn của những người lính Hải quân nấu rất ngon

Thiếu tá Nguyễn Hải Dương, Chính trị viên Trạm ra đa 525 cho biết: “Hằng ngày, 15 cán bộ chiến sỹ phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi chợ mua thức ăn nấu nướng, phục vụ cho gần 80 người

Hoài Nam (Báo Hà Tĩnh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn