Lễ xuất quân tham gia Army Games 2021

HQ Online -

Sáng 12-7, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ xuất quân tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 và duyệt binh tàu tại Liên bang Nga.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng phát biểu tại Lễ xuất quân

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4; đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng, Vùng 4; chỉ huy Lữ đoàn 162 và các thành viên đoàn công tác.

Tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4, Trưởng đoàn công tác đã báo cáo công tác chuẩn bị và kết quả huấn luyện tham gia cuộc thi “Cúp biển” tại Army Games 2021 của các đội tuyển và kíp Tàu 015-Trần Hưng Đạo, 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4).

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 báo cáo công tác chuẩn bị của đoàn công tác

Lữ đoàn 162 đã tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện các nội dung cho kíp tàu và các tuyển thủ. Qua các giai đoạn, kết quả huấn luyện không ngừng nâng lên. Vùng 4 và Lữ đoàn 162 đã tổ chức thi sát hạch các nội dung thi đấu trong hội thao. Đến nay, đội tuyển đã sẵn sàng lên đường tham gia thi đấu, phấn đấu đạt thứ hạng cao tại Army Games 2021.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thay mặt cho đội tuyển “Cúp biển”, Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 hứa hẹn: Đoàn sẽ chấp hành nghiêm các kế hoạch đã được phê chuẩn, tổ chức đưa 2 tàu hành quân và tham gia Army Games 2021 an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và Hải quân Liên bang Nga để tiếp tục tổ chức huấn luyện, giữ vững phong độ. Toàn đội chấp hành nghiêm quy chế của hội thao, kỷ luật thi đấu, bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, hiệp đồng, quyết tâm giành giải cao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 4 nói chung, Lữ đoàn 162 và các tuyển thủ thuộc biên đội tàu 015, 016 nói riêng trong quá trình chuẩn bị.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa đại diện đoàn công tác

Đây là lần đầu tiên Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia Army Games. Sự kiện này có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam và Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Đây cũng là dịp để Hải quân Nhân dân Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm quý báu vận dụng trong huấn luyện, SSCĐ, nhất là việc tiếp cận và sử dụng các loại VKTB mới, hiện đại, làm cơ sở, động lực nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, qua đó khẳng định vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng yêu cầu đoàn công tác luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đấu; chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; tôn trọng phong tục, tập quán của nước chủ nhà và giữ gìn tốt mối quan hệ truyền thống, đoàn kết quốc tế giữa Việt Nam-Liên bang Nga và các nước tham gia.

Các tuyển thủ thực hiện nghiêm quy chế của hội thao; thi đấu trung thực, cao thượng, khách quan, khiêm tốn, cầu thị, học hỏi, phấn đấu giành kết quả cao nhất; chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho quá trình hành quân và thi đấu.

Đoàn công tác ký giao ước thi đua

Sau lễ xuất quân, đoàn công tác đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm trong thực hiện nhiệm vụ tham gia Army Games 2021 và duyệt binh tàu tại Liên bang Nga với chủ đề “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ và thành viên đoàn công tác nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia hội thao. Từng thành viên trong đoàn công tác phải xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, gian khổ, tự giác nghiên cứu, sáng tạo, tiếp tục luyện tập thành thục các nội dung hội thao, bảo đảm đạt kết quả cao nhất và an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật đồng thời thể hiện tình hữu nghị với các lực lượng nước ngoài tham gia hội thao. Đợt thi đua diễn ra từ 13-7 đến hết ngày 14-9.

Sáng mai, 13-7, biên đội tàu 015, 016 sẽ rời cảng Cam Ranh lên đường sang Liên bang Nga.

Tin, ảnh: Đức Thu, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn