Khai mạc Hội thảo Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 17

HQ Online -

Sáng 26/10 (giờ Hà Nội), Hội thảo Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương (WPNS) lần thứ 17 đã khai mạc theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Quản lý đại dương hiệu quả vì hợp tác và ổn định trong khu vực”.

Ngay sau phần khai mạc đã diễn ra phiên họp dành riêng cho các tư lệnh hải quân do Phó Đô đốc Adeluis S.Bordado, Tư lệnh Hải quân Philippines chủ trì. Tham dự phiên họp có tư lệnh, trưởng đoàn và đại biểu hải quân 20 nước thành viên chính thức WPNS.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân Việt Nam chào đại biểu các nước tham dự hội thảo tại các điểm cầu

Tại điểm cầu Hà Nội, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, trưởng đoàn Hải quân Việt Nam tham dự hội thảo.

Phiên họp tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Xem xét đơn xin gia nhập WPNS của Hải quân Fiji (với kết quả 20/20 phiếu đồng thuận); thảo luận về cam kết đăng cai tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ WPNS trong thời gian tiếp theo; xem xét tiêu chí để hải quân các nước quan sát viên có thể trở thành thành viên chính thức của WPNS.

Đại biểu các nước dự hội thảo tại các điểm cầu

Phát biểu tại hội thảo, Phó Đô đốc Adeluis S.Bordado nhấn mạnh: WPNS được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác, giải quyết căng thẳng, tranh chấp liên quan đến vùng biển chồng lấn ảnh hưởng đến quan hệ của các quốc gia cùng nhiều thách thức khác như: Khủng bố, buôn lậu, đánh bắt trái phép, an ninh biển, biến đổi khí hậu…

Với nỗ lực chung của toàn thể các nước thành viên và quan sát viên, nội dung hợp tác trong khuôn khổ WPNS ngày càng phong phú; phạm vi, lĩnh vực hợp tác không ngừng mở rộng. Lòng tin chiến lược được tăng cường gắn liền với lợi ích chung, môi trường tự do hàng hải, dựa trên nguyên tắc đối thoại, hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia khu vực Tây Thái Bình Dương.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Nội

Các đại biểu cũng xem xét một số vấn đề về hợp tác, sáng kiến hợp tác xuyên biên giới, cùng giải quyết các thách thức, tăng cường cơ chế tiềm năng để bảo vệ vùng biển; tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, tổng hợp về an ninh hàng hải; tiếp tục cam kết thực hiện phương pháp quản trị biển một cách bền vững, thiết thực, cụ thể trong tương lai.

Phiên họp toàn thể của chương trình hội thảo sẽ diễn ra trong ngày mai, 27/10.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn