Hơn 700 ngư dân vào âu tàu, làng chài huyện đảo Trường Sa tránh bão số 4

HQ Online -

Tính đến 8 giờ ngày 27/9, các âu tàu, làng chài do Hải đoàn 129 Hải quân quản lý, vận hành ở các đảo Sinh Tồn, Núi Le, Tốc Tan thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đã đón 36 lượt tàu cá với hơn 700 ngư dân vào tránh trú bão số 4.

Tàu cá neo đậu tránh trú bão số 4 tại âu tàu đảo Sinh Tồn

Trước khi bão số 4 đi vào Biển Đông, nhiều tàu cá đang đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa đã liên lạc với Trung tâm Dịch vụ hậu cần – kỹ thuật và làng chài tại huyện đảo Trường Sa để đưa tàu vào âu tàu, lòng hồ các đảo tránh trú.

Tại âu tàu đảo Sinh Tồn có 11 tàu cá và 426 ngư dân thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam được bố trí nơi neo đậu an toàn.

Lòng hồ đảo Tốc Tan và đảo Núi Le đã đón 25 tàu cá với gần 300 ngư thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Tiền Giang vào neo đậu.

Hiện cán bộ, chiến sĩ tại các âu tàu, làng chài tiếp tục hỗ trợ ngư dân vào tránh trú bão số 4.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn khắc phục trục bánh lái tàu cá QNg 96279 TS

Trước đó, sáng 26/7, khi vào âu tàu đảo Sinh Tồn tránh bão số 4, tàu cá QNg 96279 TS gặp sự cố trục bánh lái. Nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ hậu cần – kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã kiểm tra, khắc phục thành công.

Tin, ảnh: Hoàng Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn