Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Chiều 28-7, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Hải quân. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Hải quân; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo 

Trước đó, ngày 14-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1021/QĐ-TTg bổ nhiệm Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định giao Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Hải quân.

Nội dung bàn giao gồm: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế, quân số, trang bị; tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tài chính, xăng dầu; các nội dung công việc đã triển khai thực hiện; nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong năm 2020; hệ thống văn kiện, tài liệu.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng hoa chúc mừng Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam và Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi bàn giao, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bàn giao chức vụ Tư lệnh Hải quân đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ các nội dung. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, 5 năm qua, Quân chủng Hải quân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ; triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật đều hoàn thành tốt; chỉ đạo các tổ chức đảng tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng cần chú trọng nâng cao công tác huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội đạt hiệu quả cao hơn nữa; quản lý tốt doanh nghiệp trong Quân chủng và đất quốc phòng...

Thượng tướng Phan Văn Giang chúc Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam và Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trên cương vị công tác mới có nhiều cố gắng, sáng tạo, đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Duy Khánh, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn