Học viện Hải quân khai giảng năm học 2021-2022

HQ Online -

Chiều 16/9, tại TP. Nha Trang, Học viện Hải quân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Chuẩn Đô đốc, PGS. TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì. Tham dự có Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên.

Năm học 2020-2021, Học viện đã quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác giáo dục-đào tạo (GDĐT), nghiên cứu khoa học (NCKH); tổ chức điều hành hoạt động đào tạo linh hoạt, sáng tạo, đúng quy chế, quy định, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với diễn biến dịch Covid-19.

Chuẩn Đô đốc, PGS. TS Nguyễn Văn Lâm phát biểu khai giảng năm học 2021-2022

Học viện triển khai thực hiện tốt đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phương pháp dạy, học tích cực; tập trung xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, hiện đại theo định hướng ứng dụng và mô hình nhà trường thông minh” và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”.

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho 108 lớp với gần 73 nghìn giờ giảng; điều chỉnh 6 chương trình khung; chỉnh sửa bổ sung chương trình chi tiết 180 môn học; tiến hành 4.867 lượt hoạt động phương pháp. Công tác huấn luyện thực hành, thực tập, diễn tập được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Kết quả tốt nghiệp của các đối tượng đào tạo: 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 83% khá, giỏi. 14 đồng chí bảo vệ khóa luận, luận văn bằng ngoại ngữ. 166 học viên cấp phân đội được phong quân hàm trung uý...

Các đại biểu dự khai giảng

Năm học 2021-2022, Học viện phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện nhiệm vụ GDĐT, NCKH và các nhiệm vụ khác được giao; trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ quy trình, nội dung, chương trình đào tạo sát với đối tượng tác chiến, địa bàn, chiến trường biển, đảo và theo kịp sự phát triển VKTBKT của Quân chủng.

Cùng với đó, Học viện đổi mới phương pháp dạy-học, hình thức và nội dung thi, kiểm tra theo hướng đánh giá kiến thức kết hợp kỹ năng theo chuẩn đầu ra; tích cực phối hợp với các đơn vị trong Quân chủng để hiện thực hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của các đơn vị”...

Tin, ảnh: Duy Khương

Năm học 2020-2021: Học viện có 45 đồng chí Giảng viên giỏi cấp cơ sở, 16 đồng chí được đề nghị công nhận Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Đội tuyển của Học viện tham dự thi Olympic Tin học Toàn quốc đoạt 1 giải Nhì cá nhân, 5 giải Khuyến khích cá nhân, 1 giải Ba tập thể. Học viện nghiệm thu và đưa vào ứng dụng 6 đề tài, 5 sáng kiến cấp Bộ Tổng tham mưu, 20 đề tài cấp Học viện, 76 giáo trình, tài liệu... 204 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn