Hải quân Việt Nam tham dự Chương trình lãnh đạo an ninh hàng hải tương lai

HQ Online -

Ngày 31/5 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến 19 điểm cầu các nước thành viên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Ban Thư ký ASEAN về Chương trình lãnh đạo an ninh hàng hải tương lai trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia an ninh hàng hải của ADMM+.

Quang cảnh tại điểm cầu Hà Nội

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) có Thượng úy Nguyễn An Hữu Phước, Giảng viên Học viện Hải quân (Trưởng đoàn); đại biểu Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về chủ đề "Quan điểm về việc kết hợp chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh vào lĩnh vực an ninh hàng hải vì sự phát triển bền vững của kinh tế biển xanh".

Chương trình lãnh đạo an ninh hàng hải tương lai trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia an ninh hàng hải của ADMM+ nhằm thực hiện trách nhiệm thành viên ADMM+; triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia an ninh hàng hải của ADMM+; thúc đẩy giao lưu sĩ quan trẻ, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với quân đội, hải quân các nước trong khu vực.

Tin, ảnh: Quang Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn