Hải đoàn 129 tuyên truyền về hoạt động âu tàu, làng chài tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa và Quảng Ngãi

HQ Online -

Từ 11 đến 15-11, đoàn công tác của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn do Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Chi cục Thủy sản các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò của các âu tàu, làng chài cho 300 lượt ngư dân và cán bộ các địa phương.

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại tỉnh Quảng Ngãi

Báo cáo viên của Hải đoàn 129 đã thông tin, tuyên truyền đến cán bộ và bà con địa phương về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Âu tàu Trường Sa, Âu tàu Sinh Tồn và làng chài Tốc Tan, Núi Le tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa do Hải đoàn 129 quản lý; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời gian vừa qua; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển và những kết quả đạt được của các âu tàu, làng chài trong việc hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Đoàn công tác tặng áo phao tới các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi

Hải đoàn đã tặng 250 áo phao cá nhân và 250 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Tin, ảnh: Công Hoan, Đặng Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn