Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2

HQ Online -

Ngày 28/6, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân do Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo công tác bảo đảm kỹ thuật thời gian qua và trực tiếp kiểm tra tại các kho, trạm, xưởng, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, nâng cấp, vận chuyển và bàn giao vũ khí đạn, vật tư kỹ thuật theo nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất cho các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đoàn công tác kiểm tra kho trạm tại đơn vị

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm cần tập trung làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT; có các biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn kho, xưởng, trạm. Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” kết hợp xây dựng chính quy khu kỹ thuật và thực hiện nền nếp ngày kỹ thuật. 

Đơn vị chú trọng công tác huấn luyện kỹ thuật sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ...

Tin, ảnh: Tấn Sang, Quốc Nhân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn