Đoàn cán bộ Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia thăm và làm việc với Lữ đoàn 101

HQ Online -

Ngày 8/11, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đoàn cán bộ Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia do Phó Đô đốc Soth Saroeun, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh đảo-bờ biển, Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia làm trưởng đoàn đã đến thăm Lữ đoàn 101 và chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam. Đại tá Vi Đức Thanh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam chủ trì tiếp đoàn.

Lễ đón Phó Đô đốc Soth Saroeun và đoàn công tác Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia

Tại buổi tiếp, Đại tá Vi Đức Thanh đã khái quát một số nét nổi bật về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của nhân dân, quân đội và hải quân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia. Đồng chí khẳng định: Những năm gần đây, hải quân hai nước đã tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các ngành, thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp xã giao đoàn cán bộ Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia

Chuyến thăm của đoàn cán bộ Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.

Đại tá Vi Đức Thanh tặng Phó Đô đốc Soth Saroeun quà lưu niệm

Phó Đô đốc Soth Saroeun cảm ơn Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam đã dành thời gian tiếp đón trọng thị và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác và học tập, trao đổi đổi kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng hải quân hai nước.

Quang cảnh buổi trao đổi kinh nghiệm về chuyên ngành hải quân đánh bộ

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Lữ đoàn 101, đoàn cán bộ Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia đã trao đổi kinh nghiệm về chuyên ngành hải quân đánh bộ, tham quan một số hoạt động huấn luyện của đơn vị.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn