Điện đàm trực tuyến giữa Chính ủy Hải quân Việt Nam với Chính ủy Hải quân Trung Quốc

HQ Online -

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân Nhân dân Việt Nam đã điện đàm trực tuyến với Đô đốc Viên Hoa Trí, Chính ủy Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hải quân hai nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao đổi tại buổi điện đàm

Tại buổi điện đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hoá. Nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp phát triển kinh tế hiện nay.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay. Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Quang cảnh buổi điện đàm

Tháng 10 tới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Cộng sản và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng tin tưởng và chúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 thành công tốt đẹp.

Thời gian tới, để quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, Chính ủy Hải quân Việt Nam đề xuất một số nội dung hợp tác gồm: Khi dịch Covid-19 được kiểm soát sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp bộ tư lệnh, hạm đội/vùng hải quân để tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và những vấn đề khác hai bên cùng quan tâm; tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ giữa hải quân hai nước; tiếp tục phát huy tốt cơ chế tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ...

Hai bên thúc đẩy sớm thống nhất nội dung và tiến hành ký kết “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước CHND Trung Hoa về tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ” phù hợp với tổ chức biên chế mới của Quân đội Trung Quốc.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trân trọng mời Đô đốc Viên Hoa Trí và đoàn đại biểu Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sang thăm Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, binh sĩ Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham quan Tàu  015 Trần Hưng Đạo của Hải quân Nhân dân Việt Nam (năm 2019). Ảnh: Trọng Thiết

Đô đốc Viên Hoa Trí nhất trí với những nội dung hợp tác giữa hải quân hai nước do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng đề xuất. Chính ủy Hải quân Trung Quốc cho biết: Những năm gần đây do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các cuộc gặp trực tiếp của lãnh đạo hải quân hai nước.

Thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì trao đổi giữa lãnh đạo, chỉ huy hải quân hai nước nhằm đóng góp tích cực vào mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện; thường xuyên giao lưu trực tuyến và trực tiếp; tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau về hoạt động công tác chính trị; thiết lập cơ chế đối thoại; phối hợp diễn tập trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chống cướp biển; giao lưu sĩ quan trẻ, thúc đẩy sĩ quan hải quân hai nước tăng cường hiểu biết, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn...

Đô đốc Viên Hoa Trí cũng trân trọng mời Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cùng đoàn đại biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam sang thăm Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vào thời gian thích hợp.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn