Đại hội Đảng bộ Vùng 3: Nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

HQ Online -

Ngày 22 và 23-6, tại TP. Đà Nẵng, Đảng bộ Vùng 3 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo.

 

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chỉ đạo

Dự đại hội có đại biểu thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật cùng 159 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Vùng 3.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Vùng 3 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng; đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên nắm chắc tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xử lý thắng lợi các tình huống trên biển; bảo vệ vững chắc chủ quyền và an toàn các hoạt động kinh tế trên vùng biển được phân công; làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, tạo điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Các đại biểu dự đại hội

Công tác huấn luyện của Vùng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Vùng đã tiếp nhận và đưa vào khai thác nhiều phương tiện, VKTB mới, hiện đại; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu không ngừng nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu quyết thông qua các văn kiện

Nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định mục tiêu: Xây dựng Vùng 3 “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xử lý tốt các tình huống; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển được phân công; Vùng VMTD mẫu mực, tiêu biểu; Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức… Hàng năm có từ 2-3 đơn vị cấp trung, lữ đoàn, 4-5 đơn vị cấp hải đội, tiểu đoàn và tương đương đạt đơn vị huấn luyện giỏi; 99,5% trở lên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương thành tích của Đảng bộ Vùng 3 nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu, Đảng bộ Vùng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vùng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm, phát hiện sớm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình trên biển; tham mưu cho cấp trên xử trí thắng lợi mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục có giải pháp quyết liệt nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, tạo chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác của đơn vị…

Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Vùng 3 nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Quân chủng Hải quân lần thứ XIII

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vùng gồm 15 đồng chí; bầu 25 đại biểu (2 dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn