Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII tiến hành phiên trù bị

HQ Online -

Chiều 3-8, tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị. Đại tá Nguyễn An Phong, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị dự.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy Quân chủng, Chính ủy Hải quân thông qua quy chế làm việc của đại hội

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban tổ chức đại hội đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; làm tốt công tác quản lý, theo dõi sức khỏe các đại biểu. Đối với 30 đại biểu thuộc Đảng bộ Vùng 3 Hải quân và Lữ đoàn 83 (khu vực Đà Nẵng), do phải thực hiện giãn cách xã hội nên Ban tổ chức đã tổ chức điểm cầu trực tuyến để các đại biểu theo dõi đại hội. Những đại biểu này sẽ không tham gia nội dung bầu cử.

Tại phiên trù bị, 100% đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc, quy chế của đại hội; bầu các cơ quan làm việc của đại hội gồm: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã nghe các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến đóng góp tại đại hội của các đảng bộ trực thuộc Quân chủng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; tóm tắt Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn thảo luận.

Quang cảnh phiên trù bị

Ngay sau đó, các đoàn đại biểu tiến hành họp phổ biến các quy định, nội dung trong tiến trình đại hội; xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ, đăng ký phát biểu và thảo luận tham gia ý kiến vào các văn kiện của Trung ương và Quân ủy Trung ương.

Theo chương trình làm việc, phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra vào sáng ngày mai 4-8.

Tin, ảnh: Thanh Thủy, Duy Khánh, Quang Thanh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn