Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân: Lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác

HQ Online -

Ngày 6 và 7-7, tại Hải Phòng, Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo. 

Dự đại hội có thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng; đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng và 159 đại biểu đại diện cho hơn 2 nghìn đảng viên của 42 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tham mưu.

 Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Tham mưu đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xử lý kịp thời các tình huống trên biển. Công tác xây dựng lực lượng được triển khai theo đúng lộ trình. Chất lượng huấn luyện, tiến độ thực hiện các đề án, dự án và chất lượng tham mưu các mặt công tác chuyên ngành được nâng cao. Xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ X đề ra đều hoàn thành tốt.

Các tổ chức quần chúng Bộ Tham mưu tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tham mưu tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác. Toàn Đảng bộ không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc, xây dựng Bộ Tham mưu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% đơn vị cấp trung, lữ đoàn; trên 90% đơn vị cấp hải đội, tiểu đoàn, cụm, tàu, trạm, đội, đại đội và tương đương đạt “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%; không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng…

 Các đại biểu biểu quyết thông qua văn kiện 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam biểu dương và chúc mừng thành tích của Đảng bộ Bộ Tham mưu trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Tư lệnh Hải quân đề nghị đại hội thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí nhấn mạnh: Bộ Tham mưu cần tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nắm, dự báo và xử trí thắng lợi các tình huống trên biển theo đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ; chủ động đề xuất xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp với tình hình, đối tượng, thực lực trang bị, nghệ thuật tác chiến; điều chuyển, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng thuận lợi cho cụm lực lượng tác chiến trên địa bàn. Bộ Tham mưu phải triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng quân, binh chủng trong các cuộc diễn tập theo trận đánh, phương án, bảo đảm sát thực tế chiến trường, địa bàn, đối tượng tác chiến…

 Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 38 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Phúc Vinh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn