Cục Kỹ thuật: Tổng kết Nghị quyết số 765 và Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022

HQ Online -

Sáng 24/6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo và Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022. Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà phát biểu chỉ đạo

Những năm qua, Đảng ủy Cục Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng, Nghị quyết 1115 của Đảng ủy Cục về công tác huấn luyện. Cục duy trì huấn luyện theo phân cấp; huấn luyện chuyên ngành theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn và nâng cao chất lượng sĩ quan”. Các cơ quan, đơn vị kết hợp nhiều biện pháp huấn luyện để bộ đội nắm chắc lý thuyết, thuần thục thao tác, làm chủ VKTBKT.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngành Kỹ thuật Hải quân đã hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch. Quân số huấn luyện hằng năm đạt 100%; kiểm tra huấn luyện 96,6% đạt yêu cầu; 71,1% khá, giỏi.

Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật phát biểu

Theo báo cáo tại Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Kỹ thuật: Cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị và hướng dẫn của trên; triển khai đồng bộ, toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là chỉ đạo bảo đảm kỹ thuật tốt cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng; bảo đảm kỹ thuật cho tàu, xe, máy bay, VKTBKT phục vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập,  bắn đạn thật; làm tốt công tác nghiệm thu tại bến và trên biển sau sửa chữa nhỏ cho lực lượng tàu ngầm; triển khai đồng bộ các dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sửa chữa cho các cơ sở bảo đảm kỹ thuật... 

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể tiêu biểu của Cục Kỹ thuật

Đại tá Đỗ Quốc Ân, Cục trưởng Cục Kỹ thuật trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt 6 tháng đầu năm 2022

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà biểu dương Cục Kỹ thuật đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng về công tác huấn luyện đồng thời chủ động, tích cực làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Để tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật, đội ngũ cán bộ của Cục Kỹ thuật cần tích cực học tập, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật; tổ chức phương pháp huấn luyện linh hoạt, phù hợp, chú trọng làm chủ VKTB mới và nghiên cứu sản xuất vật tư kỹ thuật; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chỉ huy công tác kỹ thuật...

            Tin, ảnh: Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn