Cục Hậu cần Hải quân: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII

HQ Online -

Ngày 20 và 21-6, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2017-2022).

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong 5 năm qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục Hậu cần đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đoàn viên thanh niên trong toàn Cục  có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, kế thừa và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Tuổi trẻ Cục Hậu cần đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến được xây dựng đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nổi bật là phong trào "Buồng lái, khoang máy thanh niên", "Buồng bệnh thanh niên quản lý", "Nhà kho chính quy, an toàn, mẫu mực". Những năm qua, Đoàn thanh niên Cục Hậu cần đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân, cấp phát thuốc cho hơn 1.500 lượt người, phụng dưỡng chăm sóc 4 bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ trưởng Cục Hậu cần tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, qua đó thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục Hậu cần 5 năm tới. Với mục tiêu xây dựng Cục Hậu cần cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo đầy đủ hậu cần phục vụ các lực lượng, nhiệm vụ của Quân chủng, Đoàn TNCS Cục Hậu cần tiếp tục xác định là lực lượng xung kích trong xây dựng các phong trào, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị. Trong đó, tuổi trẻ Cục Hậu cần tập trung vào xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, sáng tạo; huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, chuyên môn thành thạo, phục vụ tận tình; khai thác, làm chủ thiết bị kỹ thuật. Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện các phong trào như "Con tàu thanh niên", "Buồng bệnh thanh niên"...

Đại hội đã lựa chọn bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên Cục Hậu cần đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ VIII.

Trước Đại hội, các đại biểu đã đến dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Bến K15, Đồ Sơn, Hải Phòng và tham quan Bảo tàng Hải quân.


Tin, ảnh: Chu Dũng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn