Công ty Hoa tiêu Tân cảng: Bản lĩnh, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

HQVN -

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu trước sự hoành hành của đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu những tác động hết sức nặng nề. Nhưng với tinh thần tích cực sáng tạo, chủ động vượt khó, tự lực tự cường, Công ty Hoa tiêu Tân cảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi có mặt ở Công ty Hoa tiêu Tân cảng đúng dịp đơn vị chuẩn bị chào mừng 12 năm ngày thành lập. Không khí thi đua sôi nổi lan tỏa rộng khắp từ văn phòng làm việc đến các con tàu đang ngoài khơi. Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cho biết: “Tính đến thời điểm này chúng tôi đã tổ chức hoa tiêu lai dắt 11 lượt tàu quân sự của 4 quốc gia; tích cực tìm kiếm, kịp thời cứu vớt 7 thuyền viên Sà lan QN-7067 bị chìm khu vực biển Cần Giờ; có 6 lượt tàu đưa đón 33 lượt thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo diễn tập theo kế hoạch và an toàn tuyệt đối; tổ chức 3 lượt tàu phục vụ Bộ Giao thông vận tải khảo sát luồng khu vực Tây Nam Bộ và cụm cảng Cái Mép. Tổ chức huấn luyện 312 lượt tàu cho 41 Hoa tiêu ngoại hạng tại khu vực cảng Cam Ranh...

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản. Dự kiến: Tổng số lượt tàu: 10.900, tăng 0,6% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2019; sản lượng: 10.400.000.000 GTxHL, tăng 3,4% kế hoạch, tăng 5% so với năm trước; tổng doanh thu: 500,657 tỷ, tăng 3,6% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế: 119,354 tỷ, tăng 6,7% so  với kế hoạch; tăng 11,4 %. Cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Công ty luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới khách hàng, chủ động tham mưu cho Cảng vụ hàng hải, TCT TCSG, khách hàng khắc phục sự cố dẫn tàu. Tổ chức hoa tiêu lai dắt hơn 410 lượt tàu có chiều dài trên 360m, DWT 145.000 ÷ 160.000 đang trong giai đoạn thử nghiệm vào cảng TCIT an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, sự cố chìm tàu VIETSUN INTEGRITY trên sông Lòng Tàu (ngày 19-10-2019 – 8-4-2020), Công ty đã tham mưu với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về hàng hải biện pháp phối hợp khắc phục sự cố cũng như trực tiếp hoa tiêu dẫn tàu qua luồng Lòng Tàu và Soài Rạp bảo đảm an toàn tuyệt đối, được đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen.

Lãnh đạo Công ty Hoa tiêu Tân cảng làm việc với đối tác khách hàng

Đại tá Hoàng Thanh Bình, Giám đốc Công ty kể lại: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ cùng với các lực lượng khắc phục sự cố chìm tàu trên sông Lòng Tàu, tôi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Cán bộ, nhân viên của Công ty đã sát cánh cùng các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh… hội ý, khảo sát, tham mưu đóng góp ý kiến. Trong đó, có nhiều ý kiến tham mưu mang tính quyết định để cơ quan chức năng cho phép chuyển hướng dẫn tàu có chiều dài và mớn nước lớn nhất có thể đi qua luồng Soài Rạp. Tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động xuất nhập khẩu không bị ngưng trệ trong thời gian bàn phương án thông luồng Lòng Tàu. Với kinh nghiệm của đội ngũ hoa tiêu giỏi nhất cả nước, chúng tôi đã đề xuất phương án tăng độ sâu luồng, giảm chân hoa tiêu mà không ảnh hưởng đến an toàn cũng như giảm khả năng nghe lái của tàu và làm hư hỏng vỏ tàu nếu tiếp xúc. Công ty là đơn vị trực tiếp lên kế hoạch và dẫn chuyến tàu Tàu CSCL PANAMA có chiều dài 209m, mớn 8,5m là chuyến đầu tiên qua luồng Soài Rạp an toàn tuyệt đối”.

Tiếp nối thành quả trên, Công ty đã phối hợp với Cảng vụ TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bảo đảm Hàng hải miền Nam khảo sát và thảo luận phương án khơi thông luồng tạm bên cạnh khu vực tàu chìm, điều chỉnh hệ thống báo hiệu hàng hải. Đại tá Hoàng Thanh Bình khẳng định: “Với kinh nghiệm nghề và trên cơ sở nắm chắc pháp luật về hàng hải cùng với việc tính toán thủy triều từng giờ cho tàu qua luồng Soài Rạp, biết được chất đáy khu vực sông Lòng Tàu cơ bản là bùn lỏng nên chúng tôi đã đề xuất phương án khơi thông luồng tạm bên cạnh khu vực tàu chìm và điều chỉnh hệ thống báo hiệu hàng hải để dẫn tàu đi qua. Và chúng tôi đã thành công khi dẫn được tàu chiều dài tới 223m, mớn nước dưới 9,6m đi qua luồng tạm này”.

Những kết quả mà Công ty Hoa tiêu Tân cảng đạt được khẳng định sự kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng với sản xuất kinh doanh. Càng khẳng định rằng, mỗi cán bộ, nhân viên Công ty luôn vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Cùng đoàn kết xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải số một Việt Nam; đưa thương hiệu “Hoa tiêu Tân cảng-Hoa tiêu quốc phòng” trở thành thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế.

         Phạm Quang Tiến

Công ty Hoa tiêu Tân cảng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018). Nhiều năm liên tục, Công ty được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Tập thể lao động xuất sắc. Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen về công tác an toàn (năm 2014); Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tặng Bằng khen (2020). Công ty vinh dự nhận Cúp vàng danh hiệu tiêu biểu 1.000 năm Thăng Long Hà Nội; đứng trong TOP 20 dịch vụ chất lượng hoàn hảo vì quyền lợi người tiêu dùng (năm 2019) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn