Chung tay vì một “Đảo Ngọc” xanh, đẹp hơn

HQ Online -

Tích cực chung tay bảo vệ môi trường, những năm gần đây cán bộ, chiến sĩ, Vùng 5 Hải quân đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, để lại tình cảm tốt đẹp trong chính quyền, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Thời gian vừa qua, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tác động không nhỏ đến huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đóng quân trên đảo Phú Quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các phương án phòng chống bão lốc, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng cứu giúp nhân dân khi có tình huống. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm giáo dục, tuyên truyền để mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa vì môi trường Phú Quốc xanh, sạch đẹp”.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 tổng dọn vệ sinh bờ biển hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

Hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phát động phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa”. Theo đó, thứ 7 tuần đầu tiên hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị trực thuộc Vùng phối hợp với địa phương tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải. Chỉ tính riêng năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức hơn 30 buổi tổng dọn vệ sinh môi trường; thu gom và xử lý trên 50 tấn rác thải; dọn vệ sinh hàng chục km bờ biển, nạo vét hơn 10 km rãnh thoát nước; san lấp củng cố trên 10 km đường và trồng mới hàng nghìn cây xanh. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền và tích cực tham gia tốt các hoạt động như: Hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường biển, hải đảo Việt Nam”...

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc cho biết: “Những năm qua Hải quân Vùng 5 đã làm tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đặc biệt là những khi có cháy rừng, bão, lũ hay sự cố trên biển. Những việc làm trên góp phần làm cho môi trường trên đảo Phú Quốc thêm sạch, đẹp qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết quân, dân”.

Chủ động xây dựng đơn vị có môi trường xanh, sạch, đẹp, Vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, xây dựng cảnh quan doanh trại chính quy; phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc một cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả vào dịp Tết trồng cây đầu Xuân mới. Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, pano, khẩu hiệu, phòng Hồ Chí Minh… cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ hạn chế dùng chai nhựa, túi ni lông, chất thải y tế... Các đơn vị bố trí các thùng rác di động và phát huy sáng kiến “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” nhằm thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Vùng cũng đã thực hiện các biện pháp để hạn chế tối đa sự tác động đến môi trường tự nhiên trong quá trình huấn luyện, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật...

Binh nhất Thái Anh Thái, Chiến sĩ đại đội 25, Tiểu đoàn 563 chia sẻ: “Từ khi đơn vị có cuộc vận động chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa, em rất tâm đắc vì em thấy môi trường đơn vị thêm sạch, đẹp hơn, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ cũng tốt hơn. Trong đơn vị không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, ai đi đường thấy rác đều nhặt cho vào sọt rác để tiêu hủy”.

Trao đổi về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường của Vùng 5 Hải quân trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng cũng như bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống; thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hệ sinh thái, sức khỏe con người để Phú Quốc thực sự đẹp trong mắt du khách xứng đáng với tên gọi “Đảo ngọc”.

Bài, ảnh: Hoàng Quốc Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn