Chung sức lo tết cho trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19

HQ Online -

Sáng 22/1, tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (HCM), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” dành cho các em nhỏ dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ do Covid-19 trên địa thành phố.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Chương trình đã kết nối, vận động các nguồn lực xã hội từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 ổn định cuộc sống; hỗ trợ các em được hưởng các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật. Chương trình còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, kết nối yêu thương đến trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 có điều kiện vui xuân ấm áp, hạnh phúc trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Đại diện các doanh nghiệp trao bảng tượng trưng số tiền cho lãnh đạo địa phương

Các đại biểu trao quà cho đại diện các cháu tại hội trường

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” đã trao tặng quà và tiền mặt cho 2.402 trẻ em mồ côi cha, mẹ trên địa bàn TP. HCM với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng  (Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ 1 tỉ đồng). Trong đó, có 180 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ được trao tặng 2 triệu đồng/trẻ và 1 phần quà trị giá 250.000 đồng (1 hộp bánh, 1 gói kẹo và 1 lon sữa bột); 2.222 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhận được 1 triệu đồng/trẻ và phần quà trị giá 250.000 đồng.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn