Chiến sĩ vượt khó

HQVN -

Đó là Trung sĩ Phan Văn Lập, Chiến sĩ ra đa, Trung đội thông tin-ra đa, Ban Tham mưu, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân. Lập là tấm gương sáng về nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phan Văn Lập là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Năm 2022 sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Lập lên đường nhập ngũ và được biên chế về huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 355, Vùng 3. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Lập được cử đi học lớp sơ cấp ra đa tại Trung tâm Huấn luyện chuyên môn-nghiệp vụ của Vùng. Tốt nghiệp khóa học Phan Văn Lập về nhận công tác tại Trung đội thông tin-ra đa, Ban Tham mưu, Trung đoàn 351.

Đầu năm nay, Lập được tuyển chọn vào đội tuyển thể dục thể thao của Vùng 3 tham gia Hội thao thể dục thể thao Quân chủng Hải quân. Vượt qua hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố vừa bị bệnh hiểm nghèo qua đời, mẹ lại phát hiện ung thư phổi giai đoạn 2, mặc dù vậy Phan Văn Lập đã nỗ lực thi đấu hết mình, xuất sắc giành giải Nhất cá nhân môn vượt vật cản 100x100m. Thành tích của anh đã góp phần vào kết quả chung của đoàn Vùng 3 trong tham gia thi đấu lần này.

Sau hội thao, chỉ huy Trung đoàn đã trao tặng gia đình Lập số tiền 24.900.000 đồng. Đây là số tiền do cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn ủng hộ gia đình Phan Văn Lập. Mặc dù số tiền không lớn nhưng là tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn để Lập vơi bớt khó khăn để tiếp tục công tác tốt.

Trung tá Đỗ Trường Sinh, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: Trung sĩ Phan Văn Lập có bản lĩnh vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ, luôn gương mẫu trong huấn luyện, học tập, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và các chế độ nền nếp quy định, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đình Hướng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn