Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HQ Online -

Ngày 20 và 21-4, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đại biểu tham quan các sáng kiến trưng bày tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển đã bám sát chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của trên, tập trung giáo dục  mục tiêu lý tưởng  cách mạng, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân cho đoàn viên thanh niên. Tuổi trẻ đơn vị đã thực hiện hiệu quả các phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao” “Xây dựng môi trường đơn vị không khói thuốc ” “Xây dựng môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp, chính quy” “Chi  đoàn tàu quyết thắng” “Ngày thứ bảy tình nguyện”...  Đoàn viên thanh niên đã tham gia lao động, củng cố cảnh quan môi trường được hơn 11.200 ngày công… Từ năm 2012 đến 2015 Đoàn cơ sở Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển được Cục Chính trị Hải quân tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển phát huy truyền thống, rèn đức luyện tài, đoàn kết sáng tạo, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Đoàn cơ sở tập trung thực hiện tốt khâu đột phá “1 tập trung, 3 nâng cao” đó là tập trung xây dựng tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn thực sự vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn; nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động công tác thanh niên. 100%  cán bộ, đoàn viên thanh niên có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên có kế hoạch phấn đấu học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu có 45% cán bộ đoàn trở lên đạt giỏi, 100% đoàn viên thanh niên đủ tư cách; có từ 5-6 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và 25 đồng chí đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tham mưu Hải quân nhiệm kỳ 2017-2022.

*Ngày 20-4, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Nhà máy X46 Hải quân luôn được đổi mới cả nội dung, hình thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và đạt hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, đoàn viên toàn Nhà máy tích cực, chủ động trong mọi nhiệm vụ, lấy các sản phẩm sửa chữa, đóng mới của Nhà máy làm công trình trọng điểm để xung kích thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng làm tăng ca, tăng giờ theo yêu cầu, nhiệm vụ để bàn giao sản phẩm cho khách hàng, đối tác đúng tiến độ, thời gian, đảm bảo chất lượng tốt.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đoàn cơ sở Nhà máy nhiệm kỳ 2017-2019

Cùng với đó, tổ chức Đoàn còn xung kích tổ chức lao động tình nguyện dọn vệ sinh khu vực nhà, xưởng, cầu cảng, khu vực sản xuất nhằm duy trì cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ, đoàn viên hưởng ứng và đẩy mạnh. 3 năm qua, cán bộ, đoàn viên toàn Nhà máy đã có 64 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong có 6 sáng kiến đoạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh” của Quân chủng Hải quân. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đều được áp dụng vào hoạt động thực tiễn của Nhà máy và đạt hiệu quả cao.

Đại hội đã bầu 6 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Kỹ thuật Hải quân lần thứ IX.

*Ngày 19-4, tại Hải Phòng,  Đoàn cơ sở Phòng Hành chính, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Phòng Hành chính rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Phòng Hành chính đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xung kích vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng. Kết quả kiểm tra nhận thức hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi. Đoàn cơ sở đã tổ chức tốt các hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần; tổ chức tổng dọn vệ sinh các trục đường trên địa bàn quận Hồng Bàng. Cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực các nội dung chỉ tiêu do Đoàn phát động nhất là thực hiện đột phá xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn; chú trọng thực hiện 3 mẫu mực “Chào mẫu mực, trực ban mẫu mực, canh gác mẫu mực” và 3 dứt điểm của Quân chủng. Hàng năm Đoàn cơ sở Phòng Hành chính đều đạt vững mạnh; tỉ lệ đoàn viên xuất sắc đạt trên 30%; cán bộ đoàn giỏi đạt trên 35%.

Ban chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Hành chính nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, thiết thực và thống nhất trong thời gian tới, tuổi trẻ Phòng Hành chính cần thực hiện tốt các nội dung: tiếp tục hướng hoạt động của Đoàn xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Phòng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lòng yêu nước, yêu CNXH; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, chấp hành pháp luật, kỷ luật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ĐVTN; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, với các đơn vị kết nghĩa...

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Hành chính nhiệm kỳ 2017-2019 với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tham mưu Hải quân lần thứ IX.

*Ngày 19 và 20-4, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019. Đây là Đại hội làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở các đơn vị trong toàn Cục.

Thủ trưởng Cục Hậu cần Hải quân và các đại biểu tham quan bảng ảnh trưng bày tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Kho 700 đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của trên để thực hiện nội dung, chỉ tiêu yêu cầu mà Nghị quyết Đại đội Đoàn cơ sở đã đề ra. Đã chú trọng triển khai xây dựng các mô hình hay, hiệu quả như mô hình “Chi đoàn 3 nhất”, “Chi đoàn không khói thuốc”, “Vọng gác thanh niên”, “Kho hàng thanh niên”… Bên cạnh đó Đoàn cơ sở đã thực hiện tốt “Tháng thanh niên”, chương trình “Hè tình nguyện” hàng năm. Riêng tháng Thanh niên năm 2017, Đoàn cơ sở thực hiện hai ngày “Chủ nhật xanh” làm mới 1 bản tin; 18 khẩu hiệu tại đơn vị; tổng dọn vệ sinh quanh kho; cắt tỉa vườn hoa cây cảnh, chăm sóc “Vườn cây thanh niên” tại Phân kho xăng dầu Tiên hội…

Nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn cơ sở Kho 700 tiếp tục xây dựng cho đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Phấn đấu Đoàn cơ sở và 2/2 chi đoàn đạt vững mạnh; 100% đoàn viên đủ tư cách, trong đó có 90% trở lên đạt khá và xuất sắc; 10% trở lên đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở Kho 700 khóa mới và bầu 18 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hậu cần Hải quân lần thứ VIII.

*Ngày 19-4, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, bầu ra được BCH nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí và 3 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ VIII (2017-2022).

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn 196

Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn đã  thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thanh niên gắn với chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội như hoàn thành 2 công trình thanh niên, tổ chức giải bóng chuyền giữa các chi đoàn, giao lưu bóng đá với tổ chức đoàn kết nghĩa Bệnh viện Cam Ranh…

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn cơ sở đề ra nhiều biện pháp thực hiết phong trào Thanh niên Trung đoàn phát huy truyền thống; xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; làm chủ biển đảo; tạo sức đột phá mới, làm chuyển biến toàn diện, sâu sắc chất lượng, hiệu quả phong trào đoàn; chú trọng phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; gắn phong trào của Đoàn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.


Tin, ảnh: Mai Liên, Đặng Tùng, Xuân Diện, Hoàng Việt, Duy Khánh
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn