Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Chiều 30-10, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang (LB) Nga nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

* Trao tặng Đại sứ Liên bang Nga Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng Việt Nam

Cùng tham dự cuộc điện đàm trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện một số lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov và Tùy viên Quốc phòng LB Nga tại Việt Nam, Đại tá Hải quân Roman Boitsov.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng LB Nga tại Việt Nam tại đầu cầu Hà Nội

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, triển khai kết quả chuyến thăm chính thức LB Nga tháng 2-2020 của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được, đóng góp thiết thực cho quan hệ hai bên, đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm chéo Việt-Nga 2019-2020.

Điểm lại một số kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc hai bên đã chủ động và kịp thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống đại dịch Covid-19. Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao việc Chính phủ LB Nga đã cung cấp, hỗ trợ vật tư, y tế phòng, chống đại dịch cho Việt Nam cũng như quyết định chủ chương cung cấp vaccine “Sputnik V”. Các hội nghị trực tuyến giữa quân y hai nước đã đem lại một số kết quả thiết thực, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thúc đẩy hợp tác trong chẩn đoán, nghiên cứu, điều trị. Việt Nam sẵn sàng đón các chuyên gia của Nga sang Việt Nam trao đổi làm việc cụ thể với Cục Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và LB Nga điện đàm qua màn hình trực tuyến

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa hai Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo-điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Bộ Quốc phòng LB Nga tiếp tục tạo điều kiện tăng số lượng học bổng và mở rộng chuyên ngành đào tạo, nhất là các chuyên ngành Việt Nam có nhu cầu cấp thiết. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác quân binh chủng, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường của Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian tới. Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ sau khi đại dịch được kiểm soát, hai bên sẽ sớm nối lại các hoạt động hợp tác trực tiếp giữa các quân binh chủng quân đội hai nước chưa được triển khai trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi thống nhất dự thảo các văn bản hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước để sớm ký kết vào thời gian phù hợp.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tham gia các hoạt động hợp tác đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng LB Nga chủ trì khởi xướng và tổ chức. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục cử các đoàn cấp cao tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow, Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games), Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế, Triển lãm Hải quân quốc tế, cử đoàn Quân đội tham gia Army Games năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Cho rằng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua đã đạt những kết quả thiết thực, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bày tỏ Việt Nam mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này với LB Nga trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị hai bên sớm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp có thẩm quyền thăm và làm việc để thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung ưu tiên hợp tác mà cả hai cùng quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại sứ Konstantin Vnukov

Về phần mình, tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga Sergey Shoigu bày tỏ chia sẻ trước những thiệt hại và mất mát mà nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đã phải gánh chịu vì thảm họa thiên tai lũ lụt trong thời gian gần đây. 

Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự, quốc phòng trong thời gian qua giữa hai nước. Mặc dù tác động của đại dịch Covid-19, nhưng quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực: Phòng, chống Covid-19, đào tạo, xây dựng các thỏa thuận, điều ước quốc tế về hợp tác quốc phòng… Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng quan hệ hợp tác quốc phòng là điểm sáng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga; Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục phát huy kết quả quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự theo hướng "tin cậy, thực chất, hiệu quả, toàn diện" hơn nữa. 

Hai bên nhất trí hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, triển khai hợp tác quốc phòng trong năm 2020 và xây dựng Bộ hồ sơ “70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên Xô/LB Nga”. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga Sergey Shoigu cảm ơn lời mời của Việt Nam về việc tham dự Hội nghị ADMM+ trực tuyến do Việt Nam chủ trì đăng cai. 

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng, các kết quả hợp tác nói trên là minh chứng cho quan hệ hữu nghị, truyền thống, trước sau như một giữa nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân, Lực lượng Vũ trang LB Nga, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao và chúc mừng Bộ Quốc phòng LB Nga trong công tác phòng, chống Covid-19, đặc biệt là Nga đã sản xuất thành công vaccine “Sputnik V”. Đại tướng Sergey Shoigu khẳng định ủng hộ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng, chống đại dịch Covid-19; đánh giá cao thành công của Việt Nam trong hoạt động ngăn chặn đại dịch; khẳng định LB Nga sẽ cung cấp vaccine và giúp Việt Nam sản xuất vaccine ngừa Covid-19 tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga Sergey Shoigu khẳng định, LB Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trước đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” tặng Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. Tại buổi Lễ trao Kỷ niệm chương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình cho quan hệ hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự Việt Nam – LB Nga, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Konstantin Vnukov bày tỏ vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng; cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành cho Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. Đại sứ khẳng định, bằng tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục hướng về Việt Nam; đồng thời tích cực đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Việt Nam LB Nga.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn