Bệnh xá đảo Sinh Tồn: Cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn

HQ Online -

Lúc 22 giờ 20 phút ngày 27-4, Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã kịp thời cấp cứu ngư dân Nguyễn Được sinh năm 1992, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận bị tai nạn trên tàu.

Chiến sĩ đảo và ngư dân đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BTh 97715 TS khai thác hải sản ở khu vực đảo Cô Lin. Ngư dân Được trong khi nằm võng bị cây đòn gãy đập vào đầu làm ngất tại chỗ. Các thuyền viên đã đưa anh Được vào đảo Cô Lin sơ cứu. Đến 19 giờ 30 phút, tàu cá rời đảo Cô Lin đưa bệnh nhân Được về Bệnh xá đảo Sinh Tồn tiếp tục cứu chữa.

Lúc này, bệnh nhân ở vùng trán bị sưng, có vết rách nhỏ, chẩn đoán bị chấn động não giờ thứ 5. Trong đêm, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã kịp thời khám, xử trí bất động, truyền dịch, truyền giảm đau và cử bác sĩ trực theo dõi bệnh nhân 24/24.

Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Được

 Theo Đại úy, Bác sĩ Bùi Huy Ban, Bệnh xá trưởng đảo Sinh Tồn, bệnh nhân đã tỉnh táo và nhận biết được. Chỉ huy đảo Sinh Tồn kịp thời động viên tinh thần, bảo đảm tốt nơi ăn ở cho bệnh nhân và các thuyền viên, hướng dẫn tàu vào âu tàu neo đậu an toàn.
Được biết, tàu cá BTh 97715 TS xuất bến ngày 15-4, tại đồn Biên phòng huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trên tàu có 11 người làm nghề câu khơi.

Tin, ảnh: Hải Hà-Văn Trường- Việt Bằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn