Bệnh xá đảo An Bang kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

HQ Online -

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 21-4, chỉ huy đảo An Bang, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá mang số hiệu QNg 95375 TS về việc trên tàu có ngư dân Nguyễn Siêng, sinh năm 1963, quê ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị tai nạn khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Trước đó vào lúc 15 giờ, ngày 20-4 khi tàu cá đang hoạt động ở cách đảo An Bang 70 hải lý về phía Đông, khi đang làm việc ngư dân Nguyễn Siêng bị ngã ở độ cao 1,5m, đập thành ngực trái vào thành cứng của tàu. Sau ngã ngư dân Siêng bị đau thành ngực trái và ngày càng tăng lên. Được sự hướng dẫn của bác sĩ trên đảo, bệnh nhân được đưa vào đảo cấp cứu.

Các y, bác sĩ trên đảo đã nhanh chóng khám, phát hiện thành ngực trái phía sau sưng nề, bầm tím, ấn nhẹ xương sườn đau nhói. Bác sĩ chẩn đoán chấn thương ngực kín, gãy 2 xương sườn 11,12 bên trái do ngã cao, huyết áp tăng.

Kíp y, bác sĩ bệnh xá đã tiến hành băng bó, bất động giảm đau, hạ áp, cố định nửa lồng ngực trái bằng băng dính to bản, theo dõi sát lồng ngực phổi. Đến 21 giờ ngày 21-4, bệnh nhân Nguyễn Siêng đã dần ổn định, chủ tàu xin phép được đưa bệnh nhân ra tàu để đưa về bờ.

Bệnh xá đã cấp phát thuốc dự phòng và đảo An Bang hộ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết và tiến hành bàn giao, đưa bệnh nhân ra tàu.

Hải Hà-Việt Bằng
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn