Bệnh xá đảo An Bang cấp cứu ngư dân bị xuất huyết tiêu hóa

HQ Online -

6 giờ 30 phút ngày 17-6, Bệnh xá đảo An Bang, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Đinh Văn Tra có triệu chứng xuất huyết tiêu hóa.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 16-6, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo An Bang khoảng 30 hải lý về phía Nam, ngư dân Tra bị đau dữ dội tại vùng thượng vị kèm theo mệt mỏi. Các thuyền viên trên tàu cá BĐ 95201 TS đã đưa anh Tra vào đảo An Bang để cấp cứu.

Bệnh nhân Tra được đưa vào đảo An Bang trong tình trạng không sốt, mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp 80/60mmHg.

Quân y đảo An Bang chăm sóc sức khỏe bệnh nhân Đinh Văn Tra

Qua thăm khám, kíp quân y của bệnh xá trên đảo chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Các y, bác sỹ Bệnh xá đã điều trị tích cực cho bệnh nhân bằng cách cho nằm bất động đầu thấp, thở ô xy, truyền dịch, cầm máu bảo vệ niêm mạc dạ dày, tiếp dinh dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân tạm thời ổn định, bệnh nhân tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị. Bệnh xá đảo An Bang đã đề nghị chuyển bệnh nhân qua Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để có phương tiện điều trị chuyên ngành hiện đại hơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Khắc Thắng

Bệnh nhân Đinh Văn Tra 47 tuổi, quê ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tàu cá BĐ 95201 TS do ông Trịnh Gia Phú sinh năm 1976, người cùng địa phương làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề lưới vây, trên tàu có 4 lao động.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn