Bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021

HQ Online -

Ngày 17/9, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu bế mạc.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 được tổ chức từ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở đến cấp đầu mối trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, an toàn tuyệt đối. 76 đồng chí thuộc 54 đầu mối đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã được lựa chọn tham dự hội thi cấp toàn quân.

Tham gia hội thi cấp toàn quân, Quân chủng Hải quân có 2 đồng chí và đều lọt vào vòng thi chung khảo là Trung tá Nguyễn Đức Tường (Phó Chính ủy Lữ đoàn 189) và Đại tá Phạm Đình Thành (Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3).

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi bế mạc. Nguồn: QĐND

Về chủ đề, nội dung, hầu hết đề cương dự thi đã lựa chọn đúng, trúng, chính xác những vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, như: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quan điểm về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân; xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại…

Về phương pháp, nghệ thuật thuyết trình, các thí sinh đã đầu tư, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng; thể hiện khá đồng đều, cơ bản đạt chất lượng tốt. Các thí sinh cơ bản thoát ly đề cương, có sự chuyển hóa ngôn ngữ, văn phong từ bài viết sang bài nói khá nhuần nhuyễn. Từng chủ đề, nội dung được trình bày rõ ràng, lô gích, gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, gây xúc động lòng người. Hình thức thể hiện kết hợp thuyết trình với trình chiếu đa phương tiện, tạo sự sinh động, lôi cuốn, thuyết phục người nghe.

Điểm nhấn của hội thi năm nay là lần đầu tiên hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối cầu truyền hình trong toàn quân; đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ban tổ chức, Ban giám khảo, thư ký hội thi đã thể hiện tính khoa học, khách quan, công tâm, dân chủ, nghiêm túc và cầu thị… góp phần vào thành công của hội thi.

Phát biểu bế mạc tại hội thi, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí dự thi; biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, tạo ấn tượng lan tỏa trong hội thi lần này.

Để phát huy kết quả của hội thi, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và các báo cáo viên cần tiếp tục bám sát thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tạo xung lực mới, cao trào mới để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng dự bế mạc tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Thùy Liên

Đội ngũ báo cáo viên trong quân đội cần nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; chủ động, nhạy bén trước các tình huống phức tạp; tham mưu giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tạo sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn quân.

Từ kết quả hội thi, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm, tìm tòi, đề xuất biện pháp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, kết hợp truyền thống và hiện đại để công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng nói riêng, công tác tư tưởng trong quân đội nói chung ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực …

Thùy Liên, Thanh Tùng

Ban tổ chức hội thi đã trao 2 giải Nhất, 10 giải Nhì, 16 giải Ba, 75 danh hiệu “Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021” cho các cá nhân.

Trung tá Nguyễn Đức Tường, Phó Chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân đạt giải Nhì; Đại tá Phạm Đình Thành, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân đạt giải Ba.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn